Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hầm vượt sông Sài Gòn sau vụ chìm sà lan

29/07/2014 21:25 GMT+7

(TNO) Ngày 29.7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang có ý kiến chỉ đạo liên quan đến sự cố chìm sà lan tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn.

(TNO) Ngày 29.7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang có ý kiến chỉ đạo liên quan đến sự cố chìm sà lan tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn.

Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân, báo cáo kết quả khắc phục sự cố; kết hợp xem xét tình hình thực hiện di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn để nghiên cứu phương án quản lý đối với các phương tiện giao thông thủy lưu thông qua khu vực hầm vượt sông Sài Gòn.

Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông-đô thị TP.HCM có trách nhiệm khẩn trương làm việc cụ thể với đơn vị tư vấn để tổ chức kiểm tra, kiểm định, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến chất lượng công trình sau vụ chìm sà lan.

Lãnh đạo thành phố còn yêu cầu Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố cùng các cơ quan thành viên rút kinh nghiệm qua sự cố chìm sà lan; đồng thời nghiên cứu lập kế hoạch phối hợp và phương án ứng phó nhanh, chủ động đối với các sự cố tương tự trong thời gian tới.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, trưa 25.7, một sà lan chở cát (trọng tải 93 tấn) lưu thông trên sông Sài Gòn, khi đến gần hầm vượt sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM) đã bất ngờ bị chìm.

Lúc này, trên sà lan có 3 người gồm anh Huỳnh Văn Hùng (32 tuổi, quê Long An, lái tàu), chị Trần Thị Mỹ Hà (vợ anh Hùng) và cháu Huỳnh Trần Bảo Châu (con anh Hùng), đã được người dân đi ghe trên sông Sài Gòn kịp thời cứu, đưa vào bờ.

Đình Phú

>> Chìm sà lan 93 tấn gần hầm vượt sông Sài Gòn
>> Truy bắt băng cướp táo tợn trên sông Sài Gòn - Đồng Nai
>> Phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn
>> Thi thể bé trai 3 tuổi dưới sông Sài Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.