Dải hội tụ nhiệt đới gây giông mạnh

30/07/2014 03:45 GMT+7

Trong hai ngày qua, hiện tượng mưa kèm theo giông mạnh đã liên tiếp xảy ra ở khu vực Nam bộ, trong đó TP.HCM gió giật 16,5 m/giây (mạnh cấp 7) đã ghi nhận tại Tân Sơn Nhất.

Theo ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 - 18 độ vĩ bắc, từ bắc Trung bộ nối đến nam biển Đông, cùng với đới gió tây nam hoạt động mạnh.

Dải hội tụ nhiệt đới này cũng nối với cơn bão có tên quốc tế là Hạ Long và một áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng mạnh lên thành bão, cả hai đều đang hoạt động ở ngoài khơi phía đông Philippines. Do vậy, mưa và giông sẽ còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng trong những ngày tới, trên đất liền và cả trên biển.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.