Báo động dịch Ebola ở Tây Phi

29/07/2014 02:10 GMT+7

Ngày 28.7, chính quyền thành phố Lagos, Nigeria đã đóng cửa và phong tỏa một bệnh viện sau khi tại đây xảy ra ca tử vong vì Ebola đầu tiên ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 2, theo Reuters.

Ngoài ra, các sân bay, hải cảng và cửa khẩu trên bộ của Nigeria đều được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Tính đến nay, đợt dịch mới đã làm tổng cộng hơn 670 người chết tại Nigeria, Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Trong số này có cả quan chức cấp cao của Bộ Y tế Liberia là bác sĩ Samuel Brisbane. Ngoài ra, ít nhất 2 người Mỹ cũng đã nhiễm vi rút khi tham gia chiến dịch tình nguyện khống chế Ebola tại Liberia, theo tờ The Washington Post.

Trước tình hình trên, chính quyền các nước khu vực Tây Phi đều đã ra lệnh đóng cửa hoặc kiểm soát chặt chẽ biên giới để phòng ngừa dịch lây lan.

Huỳnh Thi

 >> Dịch Ebola bùng phát mạnh ở CHDC Congo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.