Tham khảo ý kiến ngư dân để đóng tàu vỏ sắt

28/07/2014 00:54 GMT+7

Sáng 27.7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến kiểm tra tiến độ đóng tàu kiểm ngư KN 782 tại Công ty TNHH đóng tàu Hạ Long, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.

Tham khảo ý kiến ngư dân để đóng tàu vỏ sắt
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại cuộc thị sát tàu kiểm ngư KN 782

Tàu KN 782 có trọng tải 500 tấn, dài 90,5 m, rộng 14 m, cao 7 m, công suất hơn 12.000 mã lực, đạt tốc độ 21 hải lý/giờ, có thể chịu được sóng cấp 12. Đây là con tàu kiểm ngư hiện đại thứ 2 mà nhà máy này đóng cho lực lượng kiểm ngư, dự kiến bàn giao ngày 30.7. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Công ty TNHH đóng tàu Hạ Long cần lấy ý kiến của ngư dân về tàu đánh cá vỏ sắt để có giá trị thiết thực cho người dân.

Chiều 27.7, Chủ tịch nước đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh và chỉ đạo: bên cạnh tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, đẩy mạnh cải cách về thể chế, nâng cao hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và làm chủ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường thì cần xây dựng Quảng Ninh thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế một cách tích cực.

Quảng Ninh đã đề xuất với Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng và mở rộng các cảng và các khu vực phòng thủ trên các đảo Trần, Thanh Lân, Cô Tô, Ngọc Vừng, nghiên cứu xây dựng sở chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tuyến biển Đông Bắc tại huyện đảo Cô Tô và khu kinh tế Vân Đồn; đề xuất với Bộ Công thương cho đấu thầu khai thác than; đề xuất với Tập đoàn điện lực VN xây dựng đường điện 220 KV từ Mông Dương ra Móng Cái, đưa điện ra đảo Trần...

Tin, ảnh: Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.