Nga bác bỏ gửi vũ khí cho Ukraine, mời thanh sát viên quốc tế xác minh

28/07/2014 17:28 GMT+7

(TNO) Chính phủ Nga vào ngày 28.7 tuyên bố muốn các thanh sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u (OSCE) có mặt tại các trạm kiểm soát ở biên giới Nga-Ukraine trong vài ngày tới để thấy Moscow không gửi vũ khí và binh sĩ cho phe ly khai.

(TNO) Chính phủ Nga vào ngày 28.7 tuyên bố muốn các thanh sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u (OSCE) có mặt tại các trạm kiểm soát ở biên giới Nga-Ukraine trong vài ngày tới để thấy Moscow không gửi vũ khí và binh sĩ cho phe ly khai.

“Chúng tôi mong thanh sát viên OSCE sẽ được điều đến các trạm kiểm soát ở Donetsk và Gukovo trong vài ngày tới”, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Ông Lavrov còn nói thêm rằng OSCE có thể dùng máy bay không người lái hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào để tiến hành khảo sát “một cách khách quan”.

“Chúng tôi đã được hỏi liệu các thanh sát viên có thể dùng máy bay không người lái hay không. Họ được hoanh nghênh thôi, như một phần trong nhiệm vụ đã được giao phó, họ có thể sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào để quan sát và kiểm soát một cách khách quan”, ngoại trưởng Nga cho hay.

“Hi vọng điều này sẽ giúp xóa bỏ những ngờ vực thường xuyên cho rằng những chốt kiểm soát ở nằm trong tay các phiến quân ở Ukraine được dùng để tuồn vũ khí và các tay súng với quy mô lớn từ Nga vào Ukraine”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga đã cáo buộc phương Tây cố tình trì hoãn nhiệm vụ của các quan sát viên quốc tế tại Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có lời mời vào ngày 11.7.

Hoàng Uy

>> Vụ MH17: Pháo kích dữ dội ở Ukraine ngăn cảnh sát quốc tế tiếp cận hiện trường
>> Mỹ công bố ảnh vệ tinh Nga bắn pháo sang Ukraine
>> Một thị trưởng ở miền trung Ukraine bị bắn chết
>> Mỹ lại tố Nga triển khai quân dọc biên giới với Ukraine
>> Thủ tướng tạm quyền Ukraine từ chức  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.