Đại học Thái Nguyên công bố điểm thi

28/07/2014 14:28 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.7, Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm thi của thí sinh thi vào các trường thành viên gồm: Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Y khoa.

(TNO) Sáng nay 28.7, Đại học Thái Nguyên công bố điểm thi của thí sinh thi vào các trường thành viên gồm: Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Y khoa.

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng ban đào tạo của ĐH Thái Nguyên cho biết, mặt bằng điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước. Trong tổng số 36.000 thí sinh dự thi có khoảng 16.000 thí sinh có mức điểm từ 13 trở lên. Chỉ tiêu vào các trường thành viên khoảng 12.000, vì vậy dự kiến điểm chuẩn không thấp hơn năm trước. Dự kiến vẫn có nhiều ngành tuyển nguyện vọng 2 với khoảng 4.000 chỉ tiêu.

Thủ khoa của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là Nguyễn Thị Thúy Anh (sinh ngày 22.1.93), dự thi khối A, SBD 323 đạt 24 điểm.

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp có thủ khoa khối A là Nguyễn Trung Kiên (sinh ngày 7.12.96), SBD 5545, đạt 24 điểm. Ở khối A1, thủ khoa là Nguyễn Hoàng Anh (14.3.96), SBD 51 cũng đạt 24 điểm.

Thủ khoa của ĐH Nông Lâm là Phạm Trung Kiên (10.6.96), thi khối A, SBD 5567, đạt 22 điểm. Thủ khoa khối B của trường này là Bùi Tuấn Dũng (248.96), SBD 1968 cũng đạt 22 điểm.

Thủ khoa của trường ĐH Sư phạm là Hoàng Đình Quân (20.3.96), dự thi khối C, SBD 1857 đạt 25,5 điểm.

Trường ĐH Y khoa có 2 thủ khoa dự thi khối B cùng đạt 27 điểm là Phạm Thị Tuyết (4.2.96), SBD 13191 và Hoàng Bảo Ngọc (12.9.96), SBD 8368.

>> Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2014
>> ĐH Huế công bố điểm thi, 5 thủ khoa đạt 28,5 điểm
>> ĐH Đà Nẵng công bố điểm thi của ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế
>> 3 trường CĐ công bố điểm thi
>> Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm thi

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.