Bị thương nặng vì đánh cá bằng thuốc nổ

28/07/2014 19:19 GMT+7

(TNO) Trong lúc đánh cá, hai anh em ruột đã gặp tai nạn thương tâm do khối thuốc nổ phát nổ trước khi quăng xuống biển.

(TNO) Trong lúc đánh cá, hai anh em ruột đã gặp tai nạn thương tâm do khối thuốc nổ phát nổ trước khi quăng xuống biển.


Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Nguyên Mi

Hai anh em V.V.H. (sinh năm 1979) và V.V.M. (sinh năm 1982, quê Ninh Thuận) đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trước đó, đêm 26.7, trong lúc dùng thuốc nổ tự chế đánh cá, cả hai gặp nạn do khối thuốc nổ phát nổ trước khi quăng xuống biển.

Sau khi tai nạn xảy ra, hai nạn nhân được chuyển đến sơ cứu tại bệnh viện địa phương sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ bệnh viện, cả hai đều bị thương nặng, phải cắt cụt một phần tay, phỏng nặng vùng mặt và ngực, đa chấn thương.

Được biết, hoàn cảnh của hai bệnh nhân rất khó khăn. Đánh cá là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

Nguyên Mi

>> Đánh cá bằng thuốc nổ, 1 người chết, 2 người bị thương
>> Đánh cá bằng chất nổ, một người chết
>> Dùng chất nổ đánh cá: 1 chết, 1 vào tù
>> Nổ tàu đánh cá, 1 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.