Ba công nhân dệt bị bỏng hóa chất

28/07/2014 21:00 GMT+7

(TNO) Đến 19 giờ 30 phút tối 28.7, 3 công nhân bị bỏng hóa chất ở Công ty cổ phần dệt Phong Phú (số 48 Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM) đã được chuyển lên khoa Bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Nhiều công nhân dệt bị bỏng hóa chất nặng
 Một công nhân đang được điều trị tại Khoa Bỏng - Ảnh: Lê Cầm

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều nay, khi các công nhân của công ty trên đang trộn hóa chất để cho vào dây chuyền nhuộm vải, bất ngờ 3 công nhân bị hóa chất văng vào cơ thể, bị bỏng nặng phần mắt, ngực và lưng.

Bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Khoa tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn do hóa chất xảy ra tại Công ty cổ phần dệt Phong Phú (quận 9, TP.HCM). Qua thăm khám, xác đinh cả ba nạn nhân bị bỏng toàn thân, trong đó vết bỏng tập trung chủ yếu ở vùng đầu mặt”.

Ba công nhân gặp nạn được xác định là: Nguyễn Văn Lộc (32 tuổi, ngụ Bình Dương); Trần Mười (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Nguyễn Hoàng Dũng Nhân (40 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM).

Lê Cầm - Thanh Vạn

>> Rò rỉ bình gas, 3 mẹ con bỏng nặng
>> Bỏng nặng do chọc diều vướng vào dây điện
>> Bỏng nặng vì cháy xe máy chở cồn
>> Bỏng nặng do ngã vào chảo dầu sôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.