Vốn hóa thị trường chứng khoán chiếm 32% GDP

27/07/2014 03:20 GMT+7

Ngày 26.7, lễ kỷ niệm 14 năm hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) được tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, TTCK đã và đang trở thành kênh dẫn vốn quan trọng trong nền kinh tế. Quy mô và phạm vi của thị trường đang lớn mạnh và hiện có gần 700 doanh nghiệp (DN) niêm yết và 147 DN đăng ký giao dịch trên UpCom, tăng 140 lần so với thời điểm khai trương vào năm 2000.

Mức vốn hóa của riêng hai sàn niêm yết đạt khoảng 52 tỉ USD, chiếm 32% GDP và giá trị niêm yết trái phiếu chiếm gần 17% GDP. Dịp này, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Báo Đầu tư trao giải Báo cáo thường niên năm 2014 cho 50 DN niêm yết. Đây là năm thứ 7 cuộc bình chọn Báo cáo thường niên được tổ chức để khuyến khích các DN nâng cao chất lượng về nội dung thông tin truyền tải đến với nhà đầu tư, góp phần nâng cao tính minh bạch cho TTCK.

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.