Triều Tiên, Hamas bị tố mua bán vũ khí

28/07/2014 03:00 GMT+7

Tờ The Telegraph hôm qua dẫn nguồn tình báo phương Tây loan tin lực lượng Hamas và CHDCND Triều Tiên đang bí mật thương thảo một hợp đồng vũ khí bí mật.

Tờ The Telegraph hôm qua dẫn nguồn tình báo phương Tây loan tin lực lượng Hamas và CHDCND Triều Tiên đang bí mật thương thảo một hợp đồng vũ khí bí mật.

Cụ thể, Bình Nhưỡng bị cho là muốn bán một số lượng rốc két và phương tiện liên lạc trị giá hàng trăm ngàn USD cho Hamas thông qua trung gian là Li Băng. Ngoài ra, Triều Tiên còn “tư vấn cho Hamas xây đường hầm ngầm để tấn công vào lãnh thổ Israel”. Theo The Telegraph, hồi năm 2009, Triều Tiên từng bán 35 tấn vũ khí cho Hamas nhưng lô hàng bị chặn lại ở sân bay Bangkok, Thái Lan. Các bên liên quan chưa có phản ứng về thông tin trên. Cũng trong ngày 27.7, giao tranh giữa Israel và Hamas tại Gaza tiếp tục diễn ra ác liệt. Tuy nhiên, đến chiều qua, Hamas kêu gọi tiến hành ngừng bắn trong 24 giờ để chuyển dân thường bị thương đến nơi an toàn, theo Reuters. Israel tuyên bố đang xem xét đề nghị này vì trước đó, chính Hamas đã phá vỡ một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn khác.

Minh Quang

>> Xung đột Israel - Hamas leo thang
>> Israel thề trả đũa Hamas
>> Hamas bắt gián điệp phương Tây
>> Ông Meshaal tiếp tục lãnh đạo Hamas

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.