Tống tiền, nổ súng bắn bị thương một phó phòng cảnh sát hình sự

27/07/2014 12:20 GMT+7

(TNO) Sáng 27.7, đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện này đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ việc một đối tượng có hành vi tống tiền, nổ súng bắn bị thương một phó phòng cảnh sát hình sự.

(TNO) Sáng 27.7, đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện này đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ việc một đối tượng có hành vi tống tiền, nổ súng bắn bị thương một phó phòng cảnh sát hình sự

Ông Đán cho biết khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26.7, sau khi nhận được thông tin có một đối tượng lạ mặt cầm súng xông vào nhà một người dân ở thôn Thanh Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân để uy hiếp, tống tiền 80 triệu đồng, Công an huyện này đã khẩn trương phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh xuống hiện trường truy bắt.

Khi phát hiện bị công an truy bắt, đối tượng này liều lĩnh dùng súng bắn nhiều phát vào lực lượng công an khiến thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bị thương phần mềm ở đùi.

Cùng lúc chuyển anh Cảnh đến bệnh viện cấp cứu, lực lượng công an tiếp tục truy bắt đối tượng. Đến hơn 10 giờ cùng ngày thì lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng cùng tang vật gồm 1 khẩu súng, 2 viên đạn, 3 chứng minh nhân dân và 80 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, đối tượng khai nhận tên là Phan Xuân Thanh (32 tuổi, trú khối 3, phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

“Hiện sức khỏe của đồng chí Cảnh đã ổn định. Chúng tôi đang mở rộng điều tra vụ án”, ông Đán nói. 

Nguyên Dũng

>> Bắt cóc người yêu, tống tiền
>> Khởi tố bị can trong vụ nổ súng ở Hải Phòng
>> Bắt khẩn cấp giang hồ nổ súng vì tranh giành đường
>> Nổ súng chặn nhóm vận chuyển hạt ươi trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.