Quảng Đông sa thải hơn 800 'cán bộ trên răng dưới dép'

28/07/2014 03:00 GMT+7

Chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa sa thải 850 người trong số 2.190 “cán bộ trên răng dưới dép”, bao gồm cả một số người thuộc diện lãnh đạo cấp tỉnh.

Theo Tân Hoa xã, “Cán bộ trên răng dưới dép” là thuật ngữ chỉ các quan chức có vợ, chồng hoặc con cái định cư ở nước ngoài và có nhiều nguy cơ bỏ trốn hoặc tẩu tán hết tài sản khỏi Trung Quốc để tránh điều tra tham nhũng. “Khoảng 40% số vụ án kinh tế, 80% các vụ tham nhũng và biển thủ đều liên quan đến cán bộ trên răng dưới dép”, Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay.

Trước tình trạng trên, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 1 đã ra quy định các quan chức có thân nhân đã di dân sẽ không được cân nhắc thăng chức. Do Quảng Đông bị cho là tập trung nhiều “cán bộ trên răng dưới dép”, vốn thường cho thân nhân sang Hồng Kông rồi tìm đường ra nước ngoài, nên chính quyền tỉnh đã mở một cuộc điều tra sâu rộng, dẫn đến quyết định sa thải nói trên.

Minh Quang

>> Triều Tiên thị uy trước chuyến thăm Hàn Quốc của chủ tịch Trung Quốc?
>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.