Đặc biệt trên báo in ngày 28.7.2014

27/07/2014 23:58 GMT+7

Tư nhân khai thác di sản?; Nhân loại suýt lùi về thế kỷ 18; Thi để làm gì? Chích ma túy giữa trung tâm thành phố… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.7.2014.

Tư nhân khai thác di sản?; Nhân loại suýt lùi về thế kỷ 18; Thi để làm gì? Chích ma túy giữa trung tâm thành phố… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.7.2014.

 Đặc biệt trên báo in ngày 28.7.2014

Nhân loại suýt lùi về thế kỷ 18

Vào năm 2012, trái đất đã may mắn thoát được một cơn bão mặt trời trong gang tấc, với sức phá hủy đủ để đẩy lùi nền văn minh hiện đại về thời thế kỷ 18.

Đặc biệt trên báo in ngày 28.7.2014 

Thi để làm gì ?

Câu hỏi “Thi để làm gì?” tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ có câu trả lời. Báo Thanh Niên tổ chức diễn đàn “Thi để làm gì?” với mong muốn đăng tải các ý kiến của nhiều thành phần trong xã hội về những vấn đề của thi cử mà giáo dục VN cần hướng đến.

Chân dung thủ khoa

Mẫu số chung của các thủ khoa là đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chính sự nghèo khó đã làm cho con người có sức vươn lên thật mãnh liệt. 3 thủ khoa mà chúng tôi giới thiệu dưới đây đã minh chứng điều đó.

Trung Quốc tập trận khắp các vùng biển

Quân đội Trung Quốc đang tiến hành đợt tập trận bắn đạn thật trên bộ lẫn trên khắp các vùng biển quanh nước này.

Đặc biệt trên báo in ngày 28.7.2014 

Chích ma túy giữa trung tâm thành phố

Nhiều con nghiện ngang nhiên chích ma túy giữa chốn đông người; trong công viên, trước cổng bệnh viện, trên cầu bộ hành… thậm chí dải phân cách của một con đường lớn cũng trở thành “tụ điểm” để các con nghiện thỏa cơn ghiền. Thực trạng này gây bất an, lo lắng cho cộng đồng.

Thịt ngoại đè chăn nuôi nội

Trong khi ngành chăn nuôi trong nước kiệt quệ, người chăn nuôi thua lỗ nặng nề thì thịt nhập khẩu lại chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Tư nhân khai thác di sản?

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp du lịch mong muốn dịch vụ sẽ được nâng cao nếu các điểm đến là danh thắng, di sản của VN được giao cho tư nhân nhưng lo ngại tình trạng độc quyền khai thác.

Hoàng thành Thăng Long – cha chung không ai khóc!

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, khả năng UNESCO khuyến nghị cảnh báo đối với khu di sản Hoàng thành Thăng Long trong kỳ họp tới đây tại Đức là rất cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.