Chủ tịch nước khảo sát tuyến đảo vùng Đông Bắc

27/07/2014 03:15 GMT+7

Ngày 26.7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác T.Ư tới thăm và tìm hiểu về công tác phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp khảo sát đảo Ngọc Vừng, H.Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô.

Chủ tịch nước đã thăm hỏi và tặng quà đại diện chính quyền và nhân dân xã đảo Ngọc Vừng; căn dặn chính quyền, người dân phải nỗ lực, không ngừng phát triển kinh tế biển, nâng cao đời sống người dân, đưa Ngọc Vừng trở thành xã đảo tiêu biểu của cả nước; đảm bảo an ninh quốc phòng, làm tốt vai trò án ngữ tiền tiêu cho vùng biển Đông Bắc Tổ quốc.

Thăm thị trấn H.Cô Tô, Chủ tịch nước đã dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe lãnh đạo H.Cô Tô báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. Chủ tịch nước biểu dương thành quả, công sức lao động hàng chục năm qua của người dân, đưa Cô Tô từ chỗ khó khăn, hoang hóa trở thành huyện đảo có hạ tầng khá; tin tưởng tương lai không xa Cô Tô sẽ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá gắn với du lịch trọng điểm của Quảng Ninh. Song song tăng trưởng kinh tế, Cô Tô cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng; cùng các huyện biên giới, hải đảo của Quảng Ninh xây dựng tuyến đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đôi bên cùng có lợi.

Trong chương trình công tác, Chủ tịch nước đã đến thăm dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, 2; cùng đoàn đại biểu các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Quảng Ninh dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại P.Hà Tu, TP.Hạ Long.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.