Hành khách dọa đánh bom, Mỹ điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay dân sự

26/07/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Mỹ đã điều động hai chiến đấu cơ F-16 để hộ tống một máy bay dân sự Canada quay trở về thành phố Toronto (Canada) vào ngày 25.7, sau khi một hành khách đe dọa cho nổ tung máy bay này.

(TNO) Mỹ đã điều động hai chiến đấu cơ F-16 để hộ tống một máy bay dân sự Canada quay trở về thành phố Toronto (Canada) vào ngày 25.7, sau khi một hành khách đe dọa cho nổ tung máy bay này.

Reuters dẫn lời thiếu tá Julie Roberge thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết hai chiến đấu này được điều động để hộ tống máy bay của Hãng hàng không Sunwing Airlines (Canada), chuyến bay 772, như “một biện pháp đề phòng”, trong vòng gần một giờ sau khi nó cất cánh từ sân bay quốc tế Pearson ở Canada.

Một đoạn video do một hành khách trên máy bay quay lại cho thấy cảnh lực lượng đặc nhiệm Canada đã hô to “cúi đầu xuống, giơ tay lên” khi họ tiến vào máy bay Sunwing Airlines, sau khi nó được hộ tống trở về thành phố Toronto, Canada.

Truyền thông địa phương cho biết một người đàn 25 tuổi trên máy bay đã bị bắt vì đe dọa đánh bom máy bay.

Phúc Duy

>> Hồng Kông báo động nguy cơ đánh bom máy bay
>> Trung Quốc bắt nghi phạm đánh bom liều chết
>> Trung Quốc nhận diện được 5 nghi phạm đánh bom liều chết ở Tân Cương
>> Đánh bom kép ở Nigeria, 118 người chết
>> Vụ nổ lớn ở Tân Cương là do băng đảng đánh bom tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.