Trộm viếng di tích quốc gia

26/07/2014 03:10 GMT+7

Sáng sớm qua 25.7, khi thức dậy tụng kinh như thường lệ, các sư thầy ở chùa Tiên Châu (xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long) phát hiện cửa chánh điện bị cạy bung ra (ảnh) và mất nhiều tài sản nên báo chính quyền.

 Trộm viếng di tích quốc gia

Quá trình kiểm tra cho thấy, chùa Tiên Châu đã mất 9 bình bát cổ trị giá trên 60 triệu đồng. Ngoài ra còn 3 bình bát cổ kẻ trộm đã mang đi nhưng chưa kịp tẩu tán nên bỏ lại cạnh hàng rào.

Chùa Tiên Châu được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 12.12.1994. Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm thủ phạm.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Bia chủ quyền thời VNCH trở thành di tích quốc gia
>> Trổ tường di tích quốc gia để... đổ rác?
>> Di tích quốc gia hay là nhà riêng ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.