Tin thầy bùa để giữ chồng, mất trắng tiền, vàng

25/07/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 25.7, Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết cơ quan này đã tiếp nhận thông tin tố cáo của một nạn nhân vì tin lời 'thầy bùa' nên bị lừa mất tiền, vàng.

(TNO) Ngày 25.7, Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết cơ quan này đã tiếp nhận thông tin tố cáo của một nạn nhân vì tin lời "thầy bùa" nên bị lừa mất tiền, vàng.

Theo thông tin tố cáo của bà Đ.T.T.T (ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh), bà dùng máu chó mực chôn quanh nhà để chống lại bùa và giải bùa, vì nghe theo lời "thầy bùa" tên Huy (ngụ tỉnh Bình Thuận, đang tạm trú tại phường 2, TP.Cao Lãnh) nói rằng chồng bà bị "vướng bùa mê, theo cô khác".

Cũng theo lời bà T., bà đã đưa Huy 8 triệu đồng để Huy mua chó mực về giết. lấy máu. Sau đó Huy có bảo bà T. đưa nhẫn vàng, dây chuyền vàng để dùng làm bùa, giúp chồng bà T. mê vợ lại như cũ.

Bà T. khai đã bị Huy lừa chiếm đoạt vàng và số tiền có giá trị trên 50 triệu đồng.

 Thanh Dũng

>> Phát hiện 26 người nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo
>> Bắt nguyên cán bộ tư pháp lừa đảo
>> Kẻ lừa đảo lãnh án
>> Những 'danh y' lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.