Tài trợ lắp đặt kính cường lực cho tàu của cảnh sát biển

25/07/2014 17:21 GMT+7

(TNO) Hôm nay 25.7, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, toàn bộ chi phí sản xuất, lắp đặt kính an toàn cường lực trên nhiều tàu, trước mắt là tàu CSB 6006 của đơn vị này sẽ được tài trợ bởi Công ty Eurowindow.

(TNO) Hôm nay 25.7, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, toàn bộ chi phí sản xuất, lắp đặt kính an toàn cường lực trên nhiều tàu, trước mắt là tàu CSB 6006 của đơn vị này sẽ được tài trợ bởi Công ty Eurowindow.

>> Hỗ trợ cảnh sát biển
>> Bình Dương tặng trên 3,9 tỉ đồng cho cảnh sát biển
>> Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ điều trị vợ cảnh sát biển
>> Eurowindow ủng hộ đồng bào vùng lũ 150 triệu đồng
>> Trao tủ đông cho tàu kiểm ngư, cảnh sát biển
>> Cảnh sát biển sẽ có nhiều tàu to hơn
>> Cảnh sát biển cứu tàu gặp nạn trên biển

 cảnh sát biển
Nhiều tàu Cảnh sát biển sẽ được tài trợ lắp đặt kính cường lực - Ảnh: Nguyễn Tú

Chia sẻ về sự tài trợ này, đại diện Công ty Eurowindow cho biết, suốt thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhất là trong hơn 2 tháng gần đây, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam, nhiều tàu của các lực lượng chức năng thực thi pháp luật trên biển đã bị tấn công, gây hỏng hóc nhiều. Trong đó, có 27 tàu kiểm ngư cùng gần 20 tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm va gây hư hỏng, làm nhiều kiểm ngư viên và ngư dân bị thương.

Riêng lực lượng tàu, xuồng của Cảnh sát biển Việt Nam gồm hơn 60 chiếc cũng chịu nhiều thiệt hại do bị tàu Trung Quốc tấn công. Trong đó có tàu CSB 6006 hoạt động tại Vùng cảnh sát biển 2 thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển được hoán cải từ tàu vận tải lớp Trường Sa.

Sau thời gian dài trực chiến làm nhiệm vụ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, hiện tàu CSB 6006 đã được đưa về Đà Nẵng sửa chữa. Eurowindow sẽ tiếp tục tài trợ chi phí thay mới kính cho nhiều tàu của Cảnh sát biển Việt Nam.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.