Cô thủ khoa mê sử

26/07/2014 03:15 GMT+7

Nguyễn Thùy Dương, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, thủ khoa khối C Trường ĐH Luật TP.HCM (26 điểm).

>> Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2014

 Nguyễn Thùy Dương - Ảnh: Diệu Hiền
Nguyễn Thùy Dương - Ảnh: Diệu Hiền

Dương tự tin khi nói về điểm thi: “Đó là số điểm mà em đã nghĩ đến”. Học chuyên toán năm lớp 6, chuyên Anh năm lớp 7, sang lớp 8 Dương quyết định gắn bó với môn sử, bởi Dương tìm được niềm đam mê trong môn học này. Nói về môn sử, Dương say sưa: “Môn sử không chỉ giúp em hiểu được lịch sử của dân tộc mình, mà còn có được kiến thức vững chãi để bàn luận những vấn đề chính trị. Môn sử càng học càng mê bởi lịch sử rất rộng lớn và nhiều điều để khám phá”. Chính vì vậy mà Dương có cả một bộ sưu tập giải thưởng về môn sử: lớp 9 và lớp 10 đoạt giải nhất học sinh giỏi sử cấp thành phố, huy chương bạc Olympic 30.4, giải 3 học sinh giỏi cấp quốc gia...

Những môn học khác, Dương cũng học giỏi đều. Điểm trung bình năm học 12 của Dương là 9,2.

Mẹ của Dương làm bảo vệ cho một siêu thị ở Đà Nẵng. Còn ba của Dương thì làm thợ xây, thu nhập hai vợ chồng chỉ lo đủ cơm cho cả nhà. “Lần này cháu đi học xa, số tiền quá lớn, nên không thể mượn ai. Tôi tính rồi, một là tôi vào TP.HCM làm thuê cho nhà người quen, tiền lương cho cháu đóng học phí, ăn ở; hoặc cha cháu vào làm thợ xây trong đó rồi hai cha con lo lắng cho nhau”.

Diệu Hiền

>> Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm
>> Thủ khoa ĐH Đà Lạt đạt 26,5 điểm
>> Thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương đạt 29,5 điểm
>> Thủ khoa 39,5 điểm
>> Gặp gỡ 2 thủ khoa 3 cùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.