Chuồn chuồn 'khủng'

25/07/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Một thành viên mới được phát hiện trong "gia đình" Megaloptera có thể được coi là loài côn trùng thủy sinh lớn nhất thế giới.

(TNO) Một thành viên mới được phát hiện trong "gia đình" Megaloptera có thể được coi là loài côn trùng thủy sinh lớn nhất thế giới.

Mẫu vật kỳ lạ này được tìm thấy ở vùng núi ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có sải cánh dài 21 cm.

Phân loại khoa học cho thấy "gia đình" côn trùng thủy sinh Megaloptera được mô tả là loài côn trùng lớn, có khoảng 300 loài như: fishflies, dobsonflies, alderflies..

Theo tạp chí Scientific American, "gia đình" Megaloptera dường như không được giới khoa học quan tâm đầy đủ.

Loài côn trùng mới tìm thấy này có hàm dưới khá lớn, trong có vẻ dữ dằn, nhưng không phục vụ cho việc ăn mồi, mà chủ yếu để thu hút con cái và giữ chúng khi giao phối.

Daily Mail cho biết khi trưởng thành loài côn trùng như chuồn chuồn này chỉ sống được vài ngày trong quá trình giao phối để truyền giống. Một loài chuồn chuồn ở Nam Mỹ có sải cánh 19 cm xem ra đã phải nhường ngôi vị quán quân cho loài chuồn chuồn mới phát hiện có có sải cánh 21 cm này.

Tạ Xuân Quan

>> Phát hiện loài chuồn chuồn mới tại VN
>> Tìm thấy loài chuồn chuồn hiếm
>> Hành trình vạn lý của chuồn chuồn
>> Chuồn chuồn cũng di trú như loài chim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.