Vụ 5 phụ nữ Việt Nam bị chém ở Quảng Tây: Yêu cầu phía Trung Quốc cứu chữa người bị thương và sớm điều tra vụ việc

24/07/2014 16:36 GMT+7

(TNO) Yêu cầu phía Trung Quốc cứu chữa người bị thương và sớm điều tra vụ việc. Đây là thông tin được ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều nay 24.7 tại Hà Nội.

(TNO) Yêu cầu phía Trung Quốc cứu chữa người bị thương và sớm điều tra vụ việc. Đây là thông tin được ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều nay 24.7 tại Hà Nội.

>> Giàn khoan Hải Dương-981 dịch chuyển ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam
>> Phóng viên Mỹ vạch trần sự hung tợn của tàu Trung Quốc tại nơi đặt giàn khoan Hải Dương-981
>> Giàn khoan Hải Dương – 981: Cơ hội cho Việt Nam

Ông Lê Hải Bình cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao tại Trung Quốc khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng như của tỉnh Quảng Tây để xác minh thông tin trong đó thông tin về nhân thân của các nạn nhân.

Vụ 5 phụ nữ Việt Nam bị chém ở Quảng Tây (Trung Quốc)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình - Ảnh: Ngọc Thắng

Phía Việt Nam cũng đã đề nghị cứu chữa kịp thời những người bị thương cũng như giải quyết hậu sự cho những người thiệt mạng.

Ngay trong ngày 23.7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã khẩn trương làm việc với các cơ quan tỉnh Quảng Tây và yêu cầu cứu chữa ngay lập tức bằng mọi giá 2 người bị thương và sớm điều tra vụ việc.

Ông Lê Hải Bình cũng cho biết vào sáng 24.7, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Phó đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội để trao đổi về vụ việc.

Liên quan đến thông tin do Tân Hoa Xã (Trung Quốc) công bố về việc Trung Quốc đang cho nạo vét các kênh trên đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho ngư dân và thuyền cung ứng của Trung Quốc, ông Lê Hải Bình cho biết Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. “Mọi hoạt động của Trung Quốc tại hai quần đảo này đều là bất hợp pháp và vô giá trị”, ông Lê Hải Bình cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đồng thời cũng cho biết theo các cơ quan chức năng của Việt Nam hiện giàn khoan Hải Dương 981 đã được Trung Quốc dịch chuyển khỏi vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trường Sơn

“Hàng quân sự” của Việt Nam bị Phần Lan tạm giữ là thiết bị được đưa sang Ukraine bảo dưỡng

Trả lời câu hỏi về thông tin Phần Lan tạm giữ lô hàng thiết bị quân sự từ Việt Nam đến Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, đây là lô hàng thiết bị quân sự được mang đi sửa chữa và bảo dưỡng trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng truyền thống giữa Việt Nam và Ukraine.

“Việc làm này là hoàn toàn bình thường và theo đúng thông lệ quốc tế. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề nảy sinh về thủ tục hải quan khi quá cảnh tại Phần Lan”, ông Lê Hải Bình nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.