Không giao quyền quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long cho Bitexco

24/07/2014 21:26 GMT+7

(TNO) Chiều 24.7, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc có những thông tin cụ thể về vấn đề Bitexco muốn nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long trong 50 năm.

(TNO) Chủ trì họp báo chiều ngày 24.7 về chủ trương hợp tác nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ trên vịnh Hạ Long với Tập đoàn Bitexco, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc khẳng định không có chuyện giao toàn quyền quản lý nhà nước cho doanh nghiệp muốn khai thác di sản này.

>> Giao Bitexco đầu tư khu Bình Quới - Thanh Đa
>> Tòa nhà Bitexco vào top 20 cao ốc biểu tượng trên thế giới
>> Cưỡng chế 31 hộ sống trên vịnh Hạ Long lên bờ
>> Vịnh Hạ Long vào danh sách 8 vườn quốc gia hàng đầu châu Á
>> Vịnh Hạ Long vào danh sách 8 vườn quốc gia - không gian xanh hàng đầu châu Á

Theo ông Nguyễn Văn Đọc, ngày 22.7, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã họp với Tập đoàn Bitexco để nghe báo cáo đề án Nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Trong đó Bitexco đề nghị được nhượng quyền thu phí vịnh Hạ Long và Bái Tử Long trong vòng 50 năm, với cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đầu tư, khai thác hiệu quả di sản này.

“Đến thời điểm hiện tại tỉnh vẫn chưa đưa ra quyết định gì với đề xuất của doanh nghiệp. Nếu có hợp tác với Bitexco, cũng chỉ là giao quyền quản trị các hoạt động kinh doanh trên vịnh để nâng cao chất lượng dịch vụ của vịnh Hạ Long, chứ không có chuyện giao toàn quyền quản lý nhà nước cho doanh nghiệp”, ông Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh.

bitexco muốn khai thác vịnh Hạ Long 50 năm
Bitexco cam kết sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ trên Vịnh Hạ Long - Ảnh: Thúy Hằng

Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp cho biết thêm, chủ trương mời các doanh nghiệp vào đấu thầu thu phí, khai thác du lịch trên vịnh Hạ Long đã có từ năm 2013, tuy nhiên chưa có doanh nghiệp nào đề xuất, cho đến khi tập đoàn Bitexco lên tiếng, muốn nhượng quyền quản lý, thu phí vịnh Hạ Long.

Ông Hợp cho biết sự hợp tác của doanh nghiệp với tỉnh để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nhất là với di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận là hoàn toàn cần thiết và được hoan nghênh.

“Ban quản lý vịnh Hạ Long sẽ chuyên tâm vào việc quản lý, còn khai thác dịch vụ, thu phí sao cho chuyên nghiệp nhất, hiệu quả nhất, sẽ giao cho doanh nghiệp”, ông Vũ Văn Hợp nói.

bitexco muốn khai thác vịnh Hạ Long 50 năm
Tỉnh Quảng Ninh cho biết mục tiêu lớn nhất của sự hợp tác với doanh nghiệp là nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn di sản vịnh Hạ Long - Ảnh: Thúy Hằng

Bà Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long cho hay hoàn toàn ủng hộ một doanh nghiệp muốn hợp tác cùng tỉnh, khai thác vịnh Hạ Long, nhất là khi doanh nghiệp cam kết thúc đẩy doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ, tuy nhiên cần cân nhắc những tác động môi trường với di sản.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.