Khởi tố 4 người tấn công ngư dân trên biển

24/07/2014 19:11 GMT+7

(TNO) Trong lúc xô xát, nhóm Nghĩa, Hoạt, Sức, Anh đã dùng gạch đá, gỗ, chì và bát ăn cơm ném vào người anh Quảng và anh Phượng. Vì bị tấn công, anh Quảng bị thương, rơi xuống biển và mất tích.

(TNO) Chiều 24.7, trao đổi với Thanh Niên Online, thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi giết người.

Khởi tố 4 đối tượng tấn công ngư dân trên biển 
Sau khi đánh trọng thương 2 ngư dâ xã Thạch Lạc, nhóm Nghĩa, Hoạt, Sức, Anh điều khiển tàu giã cào bỏ chạy, để lại tại hiện trường một số ngư cụ (hiện đã được cơ quan Công an thu giữ để làm vật chứng vụ án)

Những người này gồm: Phạm Văn Nghĩa (21 tuổi), Đinh Văn Hoạt (19 tuổi), Lê Công Sức (21 tuổi), Lê Văn Anh (19 tuổi, tất cả cùng trú tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ ngày 15.7, ngư dân Nguyễn Văn Phượng (48 tuổi) cùng ngư dân Nguyễn Bá Quảng (43 tuổi, cùng trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà) dong thuyền nan ra vùng biển giáp ranh với xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà để đánh bắt cá.

Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, lúc đang mưu sinh thì lưới của hai ngư dân Phượng, Quảng bị thuyền giã cào số hiệu TH-1862TS của nhóm người gồm Nghĩa, Hoạt, Sức, Anh cuốn vào làm rách lưới. 

Sau khi phát hiện lưới bị rách, anh Phượng và anh Quảng đã chèo thuyền nan áp sát mạn thuyền TH-1862TS để lấy lại lưới. Cùng lúc, giữa hai bên đã xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, nhóm Nghĩa, Hoạt, Sức, Anh đã dùng gạch đá, gỗ, chì và bát ăn cơm ném vào người anh Quảng và anh Phượng. Vì bị tấn công, anh Quảng bị thương, rơi xuống biển và mất tích, đến ngày 16.7, cơ quan chức năng, ngư dân địa phương mới vớt được xác anh tại vùng biển xã Thạch Trị.

Kết quả giám định pháp y cho biết, anh Quảng tử vong do vết thương ở đầu, chấn thương sọ não, ngạt nước dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Sau khi gây án, nhóm Nghĩa, Hoạt, Sức, Anh đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng sau đó bị Công an huyện Thạch Hà phối hợp cùng lực lượng Trạm biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) bắt giữ.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Bị tàu Trung Quốc tấn công, ngư dân chúng tôi vẫn không nao núng
>> Trung Quốc liên tục tấn công ngư dân ở Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.