Tàu ngầm Trường Sa được cải tiến

23/07/2014 00:51 GMT+7

Chiều 22.7, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Hòa, “cha đẻ” tàu ngầm Trường Sa 01, cho biết con tàu đã được "đại phẫu" với hệ thống lái, hệ thống điện, bảng điều khiển, máy cảm biến đo nồng độ khí thải... được thay thế, nâng cấp bằng các thiết bị nhập ngoại.

Chiều 22.7, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Hòa, “cha đẻ” tàu ngầm Trường Sa 01, cho biết con tàu đã được "đại phẫu" với hệ thống lái, hệ thống điện, bảng điều khiển, máy cảm biến đo nồng độ khí thải... được thay thế, nâng cấp bằng các thiết bị nhập ngoại.

Nổi bật trong các thay đổi này là việc làm mới hệ thống tuần hoàn khí giúp tàu có thể lặn liên tục trong 2 giờ. Ngoài ra, tàu có thêm một bánh lái phía trước để có thể quay tròn một chỗ. Theo ông Hòa, con tàu sau khi nâng cấp có thể lặn an toàn dưới biển và dự kiến chạy thử trong một số điều kiện đặc biệt như trong bể, trong phòng kín... trước khi đưa ra biển.

Hoàng Long

>> Xuất khẩu ‘tàu ngầm made in Việt Nam
>> Tàu ngầm tự chế ra biển
>> Cận cảnh tàu ngầm tự chế Trường Sa chạy thử nghiệm trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.