Quân đội Thái Lan công bố hiến pháp tạm thời

23/07/2014 03:00 GMT+7

Hôm nay 23.7, chính quyền quân sự Thái Lan sẽ công bố bản hiến pháp tạm thời của nước này sau khi đã được Quốc vương Bhumibol Adulyadej chuẩn y chiều qua.

Sau khi tiến hành đảo chính vào tháng 5.2014, quân đội đã tuyên bố bãi bỏ bản hiến pháp cũng do chính lực lượng này soạn thảo năm 2006.

Hiện chưa rõ nội dung bản hiến pháp mới nhưng theo tờ Bangkok Post, hiến pháp tạm thời sẽ mở đường cho việc thành lập quốc hội, chính phủ và hội đồng cải cách quốc gia. Chậm nhất vào tháng 9, 3 cơ quan này sẽ ra mắt và điều hành đất nước.

Tướng Prayuth Chan-ocha, Tư lệnh Bộ binh Thái Lan cho biết quân đội sẽ không giao toàn quyền cho chính phủ tạm quyền trước năm 2016. Nhiều tin đồn cho rằng tướng Prayuth sẽ nắm chức thủ tướng lâm thời của Thái Lan.

Minh Quang

 >> Cựu Thủ tướng Thái Lan được phép ra nước ngoài
 >> Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan bất ngờ đi tu
 >> Cựu thái tử Nepal bị bắt tại Thái Lan vì sử dụng ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.