Nhiều dự án ở Phú Yên chờ vốn

24/07/2014 02:15 GMT+7

Chiều 23.7, đoàn công tác Chính phủ do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu làm việc với UBND tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo những khó khăn về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo ông Trúc, tiểu dự án 2 - 3 thuộc dự án hạ tầng đô thị Nam Tuy Hòa - Vũng Rô khởi công năm 2012 có chiều dài hơn 15 km với tổng vốn đầu tư 655 tỉ đồng. Hiện công trình còn dở dang nên đề nghị Chính phủ ưu tiên hỗ trợ 200 tỉ đồng để sớm hoàn thành công trình này. Dự án cấp thiết hiện nay là dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tại khu vực xóm Rớ, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa với mức đầu tư hơn 185 tỉ đồng để bảo vệ hơn 150 hộ dân sinh sống ở đây. Dự án đã được Chính phủ bố trí 950.000 USD từ nguồn viện trợ của chính phủ Kuwait hỗ trợ khắc phục lũ lụt miền Trung năm 2013 và tỉnh Phú Yên tiếp tục đề nghị Chính phủ hỗ trợ 165 tỉ đồng vốn còn lại. Còn dự án cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào và hạ tầng dùng chung của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô cùng các dự án khác trong khu kinh tế với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, trong đó có tuyến đường nối QL1A đi khu công nghiệp Hòa Tâm đã hoàn tất thủ tục, đang chờ vốn ứng để thi công. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh  chia sẻ những khó khăn của tỉnh và lưu ý những dự án mà tỉnh đã kiến nghị với Chính phủ cần phải thực hiện theo lộ trình, thứ tự ưu tiên của từng dự án.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.