Bác sĩ biến thái, bệnh viện mất 190 triệu USD

23/07/2014 03:20 GMT+7

Bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ) hôm qua đã đồng ý bồi thường 190 triệu USD cho các nạn nhân của bác sĩ “yêu râu xanh” Nikita Levy, từng làm việc cho bệnh viện này suốt 25 năm trước khi tự sát vào năm ngoái vì vụ bê bối quay lén bệnh nhân.

Cuộc điều tra của nhà chức trách vào lúc đó đã khiến giới y học Mỹ chấn động sau khi bác sĩ phụ khoa Levy bị phát hiện bí mật quay lén bệnh nhân bằng một chiếc camera nhỏ đeo trên cổ. Phía cảnh sát đã tìm được hơn 1.200 đoạn phim và 140 bức ảnh chụp bộ phận sinh dục của hàng ngàn bệnh nhân nữ, được lưu trong các máy tính ở nhà thủ phạm.

Theo tờ The Baltimore Sun, tổng số nạn nhân có thể lên đến 12.000 người, trong đó khoảng 62 bé gái. Hành vi biến thái của Levy kéo dài từ năm 2005 cho đến khi Levy bị đồng nghiệp tố giác vào đầu năm 2013.  

H.G

 >> Bắt gã biến thái dâm ô trẻ em
 >> Ngôn ngữ... biến thái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.