Trung tâm TP.HCM sắp có hệ thống thương mại - dịch vụ ngầm

23/07/2014 03:00 GMT+7

Trả lời Thanh Niên vào ngày 22.7, ông Lê Khắc Huỳnh, Phó giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ mời thầu… để đầu năm 2015 triển khai xây dựng nhà ga trung tâm Bến Thành và đoạn đi ngầm từ nhà ga này chạy dưới đường Lê Lợi, thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1).

Trả lời Thanh Niên vào ngày 22.7, ông Lê Khắc Huỳnh, Phó giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ mời thầu… để đầu năm 2015 triển khai xây dựng nhà ga trung tâm Bến Thành và đoạn đi ngầm từ nhà ga này chạy dưới đường Lê Lợi, thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1).

Trung tâm TP.HCM sắp có hệ thống thương mại - dịch vụ ngầm

Phối cảnh nhà ga Bến Thành kết hợp thương mại dịch vụ ngầm - Ảnh: BQL Đường sắt đô thị TP.HCM

Tại nhà ga trung tâm, ngoài chức năng đầu mối kết nối giao thông giữa các tuyến metro số 1, 2, 3, 4…, còn được thiết kế xây dựng hệ thống thương mại dịch vụ, có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 1 tỉ USD. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh, hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung thi công gói thầu 1B (ga ngầm Nhà hát TP và đoạn đi ngầm đến Nhà máy đóng tàu Ba Son) để trước ngày 30.4.2015 bàn giao mặt bằng cho đơn vị khác thi công nâng cấp đường Nguyễn Huệ và tượng đài Bác Hồ trước trụ sở UBND TP.

Ông Dương Hữu Hòa, Phó trưởng ban Quản lý dự án metro số 1, cho biết thêm: “Hệ thống trung tâm thương mại kết hợp metro đi ngầm từ nhà ga Bến Thành dọc theo đường Lê Lợi đang được thu xếp, kêu gọi vốn đầu tư. Hiện chỉ mới có trung tâm thương mại Vincom xây và chừa sẵn lối kết nối với ga ngầm Nhà hát TP, Công ty Bitexco đề nghị chừa lối thông giữa tòa nhà The One với nhà ga trung tâm Bến Thành, để phục vụ hành khách đi metro có nhu cầu mua sắm, giống như hệ thống metro ở Singapore và nhiều nước khác”. Theo hợp đồng, tuyến metro số 1 sẽ hoàn thành năm 2019.

Pháp cam kết tăng vốn cho dự án metro Hà Nội lên 500 triệu euro

Đây là thông tin được bà Fleur Pellerin, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương, phát triển du lịch và người Pháp tại nước ngoài cho biết tại cuộc họp báo hôm qua (22.7) tại Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại Pháp đã cam kết 320 triệu euro vốn vay ưu đãi cho dự án này. Bà Fleur Pellerin cũng chia sẻ với Hà Nội về việc dự án bị chậm trễ và đội giá do đây là dự án hạ tầng có quy mô lớn, phức tạp. 

Trong chuyến thăm VN từ ngày 20 - 22.7, bà Fleur Pellerin đã có các cuộc gặp với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng các bộ Công thương, Kế hoạch - Đầu tư, NN-PTNT, Chủ tịch UBND TP.HCM. Quốc vụ khanh Fleur Pellerin cho biết các cuộc làm việc của bà nhằm mục tiêu tăng cường hơn nữa trao đổi kinh tế song phương, triển khai các mục tiêu của đối tác chiến lược, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Pháp - Việt.

Trường Sơn

Đình Mười

>> Tuyến metro số 2 chậm trễ vì thủ tục hành chính
>> Đốn hạ hàng cổ thụ, xây dựng ga ngầm tuyến metro
>> TP.HCM rào chắn đường để thi công tuyến metro
>> Tuyến metro số 1 sẽ hoạt động năm 2018
>> TP.HCM kiến nghị Thủ tướng gỡ khó cho dự án metro số 1 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.