Trung Quốc tử hình cảnh sát bắn chết thai phụ

22/07/2014 18:15 GMT+7

(TNO) Một cảnh sát Trung Quốc bắn chết một phụ nữ mang thai lúc say xỉn và làm bị thương chồng của cô này cuối năm ngoái đã bị tử hình hôm 22.7, theo Tân Hoa xã.

Cảnh sát Trung Quốc thử một khẩu súng mà tịch thu được trong một chiến dịch truy quét - Ảnh: AFP
Cảnh sát Trung Quốc thử một khẩu súng mà tịch thu được trong một chiến dịch truy quét - Ảnh: AFP 

Vụ việc xảy ra vào tối 28.10.2013 tại một tiệm mì ở thành phố Quý Cảng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Vợ chồng nạn nhân đang trông coi tiệm thì viên cảnh sát họ Hồ bước vào trong trạng thái say xỉn và không mặc áo. Y đã nổ súng bắn người vợ họ Ngô và chồng của bà này sau khi được bảo rằng tiệm của họ không bán trà sữa.

Bà Ngô đã qua đời trong bệnh viện do vết thương quá nặng. Chồng của bà cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Viên cảnh sát gây án bị bắt 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc.

Hồ bị kết án tử hình vào tháng 2 và Tòa án Nhân dân Quý Cảng “đã thi hành án tử hình” vào ngày 22.7, Tân Hoa xã cho biết.

Trước đó, tòa đã bác đơn kháng cáo do Hồ nộp vào tháng 4.

Trùng Quang

>> Cảnh sát Trung Quốc sẽ bị giám sát
>> Ai Cập tử hình 183 người tấn công cảnh sát
>> Trung Quốc tử hình tỉ phú khai thác mỏ có quan hệ mật thiết với ông Chu Vĩnh Khang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.