Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm

22/07/2014 02:15 GMT+7

Chiều 21.7, nhiều trường ĐH đã công bố điểm thi. Thủ khoa (hệ quân sự phía bắc) của Học viện Quân y là Nguyễn Văn Hinh (Thanh Hóa) đạt 29 điểm (làm tròn với điểm các môn là 9; 9,75 và 10). Đây là thí sinh đầu tiên đến thời điểm hiện nay đạt 29 điểm.

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì cũng đã công bố điểm thi, thủ khoa khối D1 đạt 22 điểm. Theo đại diện nhà trường, điểm thi không cao nên điểm chuẩn sẽ bằng hoặc giảm hơn năm ngoái. Trường ĐH Thành Tây đã có điểm thi, tổng điểm công bố là điểm nhân hệ số các môn thi chính theo từng ngành.

Tối 21.7, Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố điểm thi. Thủ khoa là Trần Hà Khoa (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) dự thi khối A1 đạt 27 điểm. Trong số trên 8.900 thí sinh dự thi vào trường năm nay có 2.147 thí sinh đạt từ 19 điểm trở lên (chưa gồm điểm ưu tiên), tương đương mức điểm chuẩn ngành thấp nhất năm 2013. Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 1.500, trong khi đó toàn trường có tới 1.457 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (chưa gồm điểm ưu tiên). Theo thống kê, khối C môn địa có 2 thí sinh đạt điểm 10; môn sử có 1 thí sinh điểm 9,25; 2 thí sinh đạt điểm 8,5 môn văn.

Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2) thủ khoa đạt 24 điểm (trong đó môn vật lý chỉ đạt 5 điểm). Toàn trường có 1.526 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên và khu vực), trong khi chỉ tiêu của trường là 1.500.

Có 274 thí sinh bậc ĐH của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đạt từ 13 điểm (3 môn) trở lên, 216 thí sinh thi CĐ đạt từ 10 điểm trở lên. Thủ khoa đạt 21 điểm.

Xem thông tin chi tiết điểm thi tại đây.

Vũ Thơ - Hà Ánh - Thanh Đức

>> Trường ĐH Luật TP.HCM công bố điểm thi
>> ĐH Thủ Dầu Một công bố điểm thi
>> Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm thi
>> Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi khối A, A1 và B
>> Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải công bố điểm thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.