Sạt lở đất, 7 người chết ở Hà Giang

22/07/2014 02:15 GMT+7

Thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến 18 giờ ngày 21.7 cho thấy đã có 17 người chết, 5 người mất tích và 3 người bị thương trong các tai nạn do mưa bão số 2.

* Đã có 17 người chết, 5 người mất tích do bão số 2

 Lũ cuốn trôi đường trên QL12 nối TP.Điện Biên và H.Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Lũ cuốn trôi đường trên QL12 nối TP.Điện Biên và H.Mường Chà, tỉnh Điện Biên -  Ảnh: Facebook Điện Biên Online

Đáng chú ý, đã có 7 người chết sau hai trận sạt lở đất liên tiếp xảy ra rạng sáng 21.7 trên địa bàn H.Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Sau hơn nửa ngày huy động khoảng 130 người cật lực đào bới, 14 giờ chiều qua, thi thể nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Thinh Rầy, xã Nàng Đôn (H.Hoàng Su Phì). Ông Nguyễn Đức Công, Chủ tịch UBND xã Nàng Đôn, cho biết vụ tai nạn khủng khiếp chưa từng có trong nhiều năm nay ở địa phương này đã xảy ra khoảng 2 giờ sáng. Do mưa lớn trong nhiều ngày, đất đồi ngậm nước gây sạt lở đè trúng 4 gia đình và có 5 người bị vùi lấp. Trong đó, tang thương nhất rơi vào gia đình ông Nùng Sào Diu khi mất cùng lúc 3 người thân, gồm bà Nùng Già Diu (59 tuổi) là vợ ông Diu, con dâu Nùng Già Khánh (21 tuổi) và cháu nhỏ mới sinh được 10 ngày. Hai nạn nhân khác là Thèn Sào Phong (25 tuổi) và ông Nùng Sào Phin (53 tuổi).

Ngay tại xã Hồ Thấu, đất sạt lở tràn vào khu lán trại của nhóm công nhân đang tham gia thi công đường giao thông liên xã Hồ Thầu đi Nàng Đôn làm ông Nguyễn Văn Thơ (41 tuổi) và chị Lê Thị Trinh (38 tuổi) cùng quê Hải Dương thiệt mạng.

Lũ dâng cao tắc đường Lào Cai - Hà Nội

Tại Điện Biên, nước lũ cuốn trôi và làm sập hoàn toàn 2 nhà, 18 nhà ngập sâu, 42 nhà bị lũ quét phá hỏng và khiến 114 gia đình phải di dời chỗ ở tránh lũ quét. Giao thông trên tuyến QL12 từ TP.Điện Biên đi H.Mường Chà tê liệt do sạt lở nhiều chỗ. Nguy hiểm nhất, ở điểm cách trung tâm H.Mường Chà khoảng 6 km, nước lũ “thổi bay” cống ngầm, trôi mất khoảng 20 m đường. Trong hai ngày qua, hàng chục xe tải và nhiều công nhân được huy động đến hiện trường thi công kè, làm rọ đá để nối lại đoạn đường đã mất này nhưng dự kiến đến chiều 22.7 mới có thể thông xe.

Tại Lào Cai, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt do ngập lụt, sạt lở đất. Nặng nhất là tỉnh lộ 156 với 16 điểm sạt lở trải dài trên toàn tuyến, tỉnh lộ 152 sạt lở 77 điểm trong đó có 10 điểm sạt lở từ 10 - 50 m3 đất, đá. Nước lũ gây xói mòn đất đá khiến hàng trăm cột điện cao thế có nguy cơ bị sụp đổ. Chiều tối qua, nước lũ trên sông Hồng tại Lào Cai ở mức 80,50 m, vượt mức báo động 1 là 0,5 m. Nước lũ dâng cao làm ngập nhiều đoạn đường thấp trũng, gây ách tắc giao thông ở nhiều đoạn trên tuyến QL70 nối Lào Cai - Hà Nội.

3 sinh viên tình nguyện thoát nạn trong lũ quét

Lúc 2 giờ ngày 21.7, tại xã Tiên Nguyên (H.Quang Bình, Hà Giang), nước lũ tràn xối xả vào khu nhà ở của nhóm sinh viên Học viện Thanh thiếu niên VN đang tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa phương. May mắn thoát nạn, Trần Đức Vượng kể lại, khi có tiếng la hét bên ngoài, cả nhóm chưa kịp tỉnh ngủ thì thấy nước tràn vào nhà. Nước dềnh lên, ngập tới bụng chỉ trong vài phút. Dòng nước xối xả ép chặt cánh cửa khiến các sinh viên không thể thoát ra cho đến khi có người từ bên ngoài hỗ trợ. Vừa lúc nhóm lao ra bên ngoài, nước lũ tràn vào phòng cuốn đi toàn bộ đồ dùng, tư trang cá nhân của toàn đội. Vượng cho biết lũ quét làm nhiều gia đình mất gia súc, tài sản, chỉ còn lại rác thải và bùn đất ngổn ngang, nhóm tình nguyện quyết định tiếp tục ở lại giúp đỡ người dân địa phương.

Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, cho biết đã nắm thông tin chi tiết về sự việc xảy ra đối với đội tình nguyện ở xã Tiên Nguyên. T.Ư Đoàn đặc biệt biểu dương tinh thần tình nguyện của nhóm sinh viên Học viện Thanh thiếu niên VN, dù mất mát tài sản nhưng vẫn quyết tâm bám trụ lại địa bàn, giúp đỡ đồng bào.

Hoàng Phan

Phan Hậu - Lê Quân

>> Lũ quét trong đêm, 3 sinh viên tình nguyện may mắn thoát nạn
>> Cảnh báo mưa lớn, lũ quét ở các tỉnh miền Bắc
>> Lũ quét cục bộ, cuốn trôi một học sinh
>> Di dời khẩn cấp hơn 30 hộ dân tránh lũ quét
>> Hơn 20 người chết, mất tích và bị thương do bão số 2
>> Bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh: Toàn thành phố Móng Cái mất điện 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.