Phát hiện một cụ bà chết cháy trong vườn dừa

22/07/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Sáng 22.7, người dân địa phương phát hiện bà Phạm Thị Lạc (71 tuổi), ngụ ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) nằm chết ở sau vườn dừa cách nhà của bà chừng 30m trong tình trạng thân thể và quần áo bị cháy xém.

(TNO) Sáng 22.7, người dân địa phương phát hiện bà Phạm Thị Lạc (71 tuổi), ngụ ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) nằm chết ở sau vườn dừa cách nhà của bà chừng 30m.

Thi thể của bà Lạc được phát hiện, trong tình trạng thân thể và quần áo bị cháy xém.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Trần Thị Mỹ Hằng (36 tuổi) - con gái của bà Lạc - cho biết vào khoảng 5 giờ sáng, mẹ chị có đánh thức chị dậy để kêu chị đi bán hàng. Nhưng vì trời mưa nên chị không đi và ngủ tiếp.

Đến khoảng 6 giờ 30, cháu nội của bà Lạc phát hiện có tờ giấy được cho là do bà Lạc viết để lại, nhưng không thấy bà đâu nên chạy đi tìm và phát hiện thi thể nạn nhân ở phía sau vườn.

Theo bà Hằng thì gia đình bà đang mắc nợ ngân hàng khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan điều tra Công an TP.Mỹ Tho đang điều tra làm rõ vụ việc.

Phương Hà

>> Một phụ nữ bị chết cháy
>> Cụ già bị liệt chết cháy
>> Chó cứu chủ khỏi chết cháy
>> Chữa cháy bị chết cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.