Một mảnh đất, lừa bán cho nhiều người

22/07/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương ngày 21.7 cho biết đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Vân (43 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) theo lệnh truy nã.

(TNO) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương ngày 21.7 cho biết đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Vân (43 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) theo lệnh truy nã của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương.

Theo hồ sơ công an, từ năm 2009, Vân có mảnh đất diện tích 15.000 m2 ở xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng) là tài sản chung với chồng là ông T.V.S (48 tuổi, ngụ Bình Dương). Trong khi vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn tại TAND huyện Dầu Tiếng và chia tài sản là diện tích đất nói trên thì Vân tự ý bán đất bằng giấy tay lấy 600 triệu đồng mà không chia cho ông T.V.S.

Sau khi có quyết định ly hôn, Vân tiếp tục vừa cầm cố, vừa làm giấy tay bán tiếp cho 3 người khác chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Tháng 1.2013, PC45 Công an Bình Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì Vân bỏ trốn.

Vừa qua, các trinh sát PC52 phát hiện và bắt giữ Vân cùng một số người quen đang kinh doanh quán cà phê và hớt tóc tại phường Bình Nhâm (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Đỗ Trường

>> Truy nã giám đốc thuê sà lan ‘xẻ thịt’ bán phế liệu
>> Bị truy nã vẫn vào làm việc ở ngân hàng
>> Truy nã nghi phạm ‘nổ’ quen lãnh đạo Bộ công an để lừa tiền
>> Truy nã hai nữ quái lừa đảo
>> Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm
>> Truy nã giám đốc lừa đảo bán hàng qua mạng
>> CSGT bắt kẻ bị truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.