ASEAN sẽ lại lên tiếng về biển Đông

22/07/2014 16:45 GMT+7

(TNO) Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 47 dự kiến diễn ra ở Myanmar vào tháng 8.2014, ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN sẽ bàn về tranh chấp chủ quyền trên các vùng biển trong khu vực, trong đó có biển Đông.

(TNO) Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 47 dự kiến diễn ra ở Myanmar vào tháng 8.2014, ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN sẽ bàn về tranh chấp chủ quyền trên các vùng biển trong khu vực, trong đó có biển Đông.


Giàn khoan Hải Dương-981 và tàu Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam trước ngày 15.7 - Ảnh: Độc Lập 

Thông tin trên được các nguồn ngoại giao ASEAN tiết lộ với hãng Kyodo News (Nhật Bản) hôm nay 22.7, đúng một tuần sau khi Trung Quốc di chuyển giàn khoan phi pháp Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Cụ thể, các nguồn tin trên cho hay dự thảo tuyên bố chung của hội nghị có đoạn: “Chúng tôi bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở biển Nam Trung Hoa (tên gọi quốc tế của biển Đông-PV) và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải”.

“Chúng tôi kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua tham vấn và đối thoại thân thiện theo các điều lệ của các luật pháp quốc tế được công nhận toàn cầu, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982”, các nguồn tin trích nội dung dự thảo thông cáo chung cho Kyodo News hay.

Tuy nhiên, những nguồn tin trên cho rằng các ngoại trưởng ASEAN sẽ không đề cập tên của những quốc gia liên quan đến tranh chấp chủ quyền trong tuyên bố chung của hội nghị.

Myanmar, vốn đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014, sẽ tổ chức các hội nghị Đông Á và ASEAN từ ngày 8-10.8.

Văn Khoa

>> Liên đoàn Nhà báo ASEAN lên tiếng
>> ASEAN phải thể hiện vai trò trung tâm trong vấn đề biển Đông
>> Trung Quốc sẽ tiếp tục không thỏa hiệp khi đàm phán COC với ASEAN
>> Công ty SC Johnson & Son tích cực hưởng ứng: “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.