Ấm lòng những vợ góa, con côi

23/07/2014 03:20 GMT+7

Ngày 22.7, Hiệp hội Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) phối hợp cùng Báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Ngày 22.7, Hiệp hội Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) phối hợp cùng Báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

 Ông André Menras Hồ Cương Quyết trò chuyện với thân nhân những người nằm lại Hoàng Sa - Ảnh: Hiển Cừ
Ông André Menras Hồ Cương Quyết trò chuyện với thân nhân những người nằm lại Hoàng Sa
- Ảnh: Hiển Cừ

Tại đây, Chủ tịch ADEP ông  André Menras Hồ Cương Quyết đã trao 28 triệu đồng do  ADEP quyên góp từ cộng đồng người Pháp hỗ trợ 10 gia đình ngư dân bị nạn trên biển, có người thân chết, mất tích khi hành nghề ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của VN, mỗi trường hợp nhận 2,8 triệu đồng. Trong số 10 gia đình ngư dân được ADEP hỗ trợ đợt này, có 6 gia đình có người thân đi trên tàu cá QNg 66192 TS đã chết tại vùng biển Hoàng Sa vào cuối năm 2010.

Trả lời Thanh Niên, ông Hồ Cương Quyết chia sẻ: “Ngoài việc vận động hỗ trợ các gia đình ngư dân bị nạn trên biển, ADEP cũng sẽ làm cầu nối thông tin cho cộng đồng thế giới hiểu rõ ý chí vươn khơi bám biển trên ngư trường truyền thống của ngư dân VN, dẫu tài sản, tính mạng họ luôn bị đe dọa”.

Hiển Cừ

 >> Tiếp sức cho ngư dân trẻ ra khơi
 >> Tiếp thêm tinh thần cho ngư dân trẻ ra khơi
 >> Bí thư T.Ư Đoàn động viên ngư dân trẻ bám biển
 >> Xét xử vụ giết ngư dân trẻ tại Ninh Thuận
 >> Ngôi nhà mới cho ngư dân trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.