Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm

21/07/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Học viện Quân y vừa công bố điểm thi hệ quân sự. Thủ khoa hệ quân sự phía Bắc là thí sinh Nguyễn Văn Hinh (SBD 62, HS Trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa) đạt 29 điểm (làm tròn).

>> Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2014

Đây là thí sinh đầu tiên, tính đến thời điểm hiện nay, đạt 29 điểm

Học viện có 3 thủ khoa khối B là thí sinh Trần Quốc Tuấn (SBD 1448, HS Trường THPT Yên Định 1, huyện Yên Định, Thanh Hóa), thí sinh Nguyễn Đình Thành (SBD 1247, HS Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng đạt 28,5 điểm; Nguyễn Kim Anh (SBD 445, HS Trường THPT Đào Duy Tư, Thanh Hóa) với 28,25 điểm được làm tròn thành 28,5.

Ở phía Nam có 2 thủ khoa cùng đạt 27 điểm, dự thi khối B là các thí sinh Lê Nhất Linh (SBD 1803) và thí sinh Lâm Hoàng Huy (SBD 1734).

* Chiều 21.7, Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì đã công bố điểm thi. Thủ khoa năm nay của trường là Nguyễn Thị Hoài Thương (SBD 2316) dự thi ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử khối D1 với 22 điểm.

Ở khối A, thí sinh có điểm cao nhất là Hoàng Trọng Thành (SBD 828) với 20,5 điểm. Khối B là em Trương Thị Phượng (SBD 1819) đạt 19,25 được làm tròn thành 19,5.

Ông Đoàn Thanh Ngọc, Trưởng phòng tuyển sinh và hợp tác đào tạo của trường, cho biết: điểm thi của thí sinh năm nay không cao nên điểm chuẩn vào trường sẽ bằng hoặc giảm hơn so với năm ngoái. Trường sẽ tuyển  khoảng 65% chỉ tiêu nguyện vọng 1, số còn lại sẽ tuyển nguyện vọng bổ sung.

Trường ĐH Thành Tây cũng vừa công bố điểm thi. Nhà trường cho biết, tổng điểm công bố là điểm nhân hệ số các môn thi chính theo từng ngành. Thí sinh cao điểm nhất ở khối A1 đạt 30 điểm, khối B là 25 điểm, khối A là 31,5 điểm.

Thí sinh xem điểm thi tại đây.

Vũ Thơ 

>> ĐH Thủ Dầu Một công bố điểm thi
>> Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm thi
>> Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi khối A, A1 và B
>> Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải công bố điểm thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.