Chìm tàu du lịch trên sông Hàn, 10 du khách thoát chết

21/07/2014 17:42 GMT+7

(TNO) Chiều 21.7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông (Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng) xác định nguyên nhân vụ chìm tàu du lịch chở 10 hành khách trên sông Hàn là do tàu bị đâm va dẫn đến phá nước.


Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn được kéo vào bờ - Ảnh: Bá Nhật

Trước đó, lúc 0 giờ 10 phút ngày 20.7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông nhận được tin báo từ anh Phạm Tài Thu (42 tuổi, trú quận Hải Châu) về việc tàu du lịch Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa 0484 của bà Lê Thị Kim Nhương (trú đường Trần Phú, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị chìm trên sông Hàn, đoạn phía bắc cầu sông Hàn.

Lực lượng đã điều động 1 ca nô cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, đồng thời huy động công an, dân phòng phường Hải Châu 1, quận Hải Châu hỗ trợ.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông, vào thời điểm trên, lái tàu Đỗ Xuân Thông (44 tuổi) điều khiển tàu Thảo Vân 2 chở 10 hành khách trên sông Hàn hướng về cầu Rồng để kết thúc hành trình.

Tuy nhiên, khi qua gầm cầu sông Hàn, tàu Thảo Vân 2 đã đâm va vào trụ cầu dẫn đến phá nước, tàu chìm dần.

Rất may 10 hành khách, nhân viên phục vụ và lái tàu được chuyển sang các phương tiện gần đó an toàn.

Nguyễn Tú

>> Chìm tàu du lịch tại Hải Phòng
>> Chìm tàu du lịch ở Hạ Long, 12 người tử nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.