Bắt kẻ giả danh công an chiếm đoạt xe máy

21/07/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Ngày 21.7, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) truy bắt được Nguyễn Hùng (40 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Đức Trọng), nghi can giả danh công an gây ra các vụ chiếm đoạt xe máy trên địa bàn.

 Bắt kẻ giả danh công an để chiếm đoạt xe máy
Nguyễn Hùng tại cơ quan công an và xe máy của ông Tấn mà Hùng chiếm đoạt mang đi cầm cố - Ảnh: Lâm Viên

Tại cơ quan chức năng Hùng khai nhận thủ đoạn của mình. Vào những đêm khuya, Hùng sử dụng xe máy trộm cắp được trước đó “lượn” trên đường, khi phát hiện những người điều khiển xe máy có giá trị, Hùng liền ép xe yêu cầu dừng lại. Hùng giả danh công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Khi cầm được giấy tờ xe thì Hùng yêu cầu đổi xe và đưa về trụ sở công an để giải quyết. Sau đó, Hùng tìm cách tẩu thoát và mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Bước đầu Hùng khai nhận, lúc 22 giờ 30 ngày 18.7, tại ngã ba Phú Hội (Đức Trọng), Hùng giả danh công an chặn xe máy biển số 49P6-5621, do ông Mai Văn Tấn (46 tuổi, ngụ xã Ninh Gia, Đức Trọng) điều khiển để kiểm tra giấy tờ. Hùng “bắt lỗi” chủ xe và yêu cầu đưa xe máy về trụ sở công an giải quyết. Hùng cầm lái xe máy trên cùng giấy tờ xe chạy mất dạng. 

Sau đó, Hùng mang xe máy 49P6-5621 chiếm đoạt được đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Hiện Công an huyện Đức Trọng đã thu hồi được xe tang vật.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 27. 6.2014, khi ông Lò Văn Nghiêm (45 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Đức Trọng) điều khiển xe máy Air Blade biển số 49P2- 6281, chạy từ thị trấn Liên Nghĩa về nhà thì bị Hùng tự xưng là công an xã Tân Hội chặn để kiểm tra giấy tờ. Hùng đã nhanh tay chiếm đoạt bóp đựng tiền và giấy tờ của ông Nghiêm rồi đạp ông Nghiêm té ngã để chiếm đoạt xe máy và tẩu thoát. Lúc này Hùng bỏ lại xe máy Future biển số 49E1-20745. 

Ông Nghiêm lấy xe máy biển số biển số 49E1- 20745 đuổi theo và đâm vào xe Air Blade mà Hùng vừa chiếm đoạt làm Hùng té ngã. Sau cú ngã, Hùng đành bỏ của chạy lấy người.

Trong quá trình truy xét, Công an huyện Đức Trọng còn thu giữ tại nhà Hùng xe máy biển số 49E1-10002 mà Hùng khai nhận là phương tiện dùng để gây án.

Chiều 21.7, Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng và đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Lâm Viên

>> Bắt băng giả danh công an đi lừa đảo
>> Giả danh công an để cướp tài sản
>> Xét xử vụ giả danh công an lừa chạy án
>> Tạm giữ 6 nghi can giả danh công an cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.