Lãnh đủ vì 'đập ruồi' sai chỗ

20/07/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Một luật sư ở Kazakhstan đang đối mặt với bản án 10 năm tù sau khi dùng cây đập ruồi tấn công thẩm phán.

(TNO) Một luật sư ở Kazakhstan đang đối mặt với bản án 10 năm tù sau khi dùng cây đập ruồi tấn công thẩm phán.


Luật sư “đập ruồi” Evgeniy Tankov - Ảnh: Orange

Theo trang tin Orange, ông Evgeniy Tankov ở thành phố Karaganda được thuê để bảo vệ thân chủ của mình trong một vụ kiện về thừa kế nhưng không hài lòng với tiến trình xem xét vụ kiện.

Đoạn phim ghi hình bằng máy quay cho thấy Tankov dùng cây đập ruồi tấn công vị thẩm phán không được nêu tên một, hai rồi ba lần nhưng ông này vẫn ngồi yên.

Tuy nhiên, Artem Ibragilov, luật sư của phía bên kia đã đứng lên và tung cú đấm vào Tankov. Chỉ đến khi đó vị thẩm phán mới quyết định đánh luật sư “đập ruồi”.

Một quan chức tòa án xác nhận đã xảy ra vụ việc trên, và cho biết luật sư dùng cây đập ruồi tấn công thẩm phán đã bị cấm hành nghề, cũng như phải đối mặt những lời buộc tội có thể khiến ông này ngồi sau song sắt đến 10 năm.

Khang Huy

>> Tại sao khó đập ruồi?
>> Sai một li, luật sư đền tiền tỉ
>> Bế giảng khóa học đào tạo nghiệp vụ luật sư
>> Luật sư của Edward Snowden sợ thân chủ bị thủ tiêu
>> Thư giãn cùng Tiếng gió
>> Steve Jobs từng chơi ma túy để "thư giãn và sáng tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.