Lật ô tô, 5 người nhập viện

19/07/2014 02:00 GMT+7

Chiều 18.7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Đội CSGT Công an H.Cầu Kè đang điều tra làm rõ một vụ lật xe ô tô xảy ra vào tối 17.7 trên địa bàn xã Châu Điền (H.Cầu Kè), làm 5 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế bị lạc tay lái.

Chiều 18.7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Đội CSGT Công an H.Cầu Kè đang điều tra làm rõ một vụ lật xe ô tô xảy ra vào tối 17.7 trên địa bàn xã Châu Điền (H.Cầu Kè), làm 5 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế bị lạc tay lái.

Vào rạng sáng 18.7, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ lật xe ở tỉnh Trà Vinh. Bác sĩ Lưu Thanh Nam, Trưởng khoa Chấn thương sọ não cho biết các nạn nhân vào viện lúc hơn 1 giờ ngày 18.7. Có 4 nam gồm Nguyễn Thanh Phong (38 tuổi), Nguyễn Tuấn Khanh (38 tuổi), Huỳnh Thanh Cần (40 tuổi), Võ Văn Anh Tuấn (42 tuổi) và Chung Thị Loan (nữ, 35 tuổi). Các nạn nhân bị chấn thương đầu, tay, chân, nhưng không có ai nguy kịch. Các nạn nhân cho biết đều ngụ H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chiều 17.7 cùng đi ăn tiệc ở tỉnh Trà Vinh bằng ô tô 7 chỗ, 21 giờ cùng ngày về lại, khi chạy đến H.Cầu Kè thì xe bất ngờ mất lái, bị lật và lộn nhiều vòng. Nạn nhân Phong cho biết sau khi lộn mấy vòng, xe bị bể kính chắn gió phía sau, anh bị rớt ra ngoài. Theo bác sĩ Nam, các nạn nhân nằm viện theo dõi 1 - 3 ngày.

Cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (4 người chết, 8 người bị thương) xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sáng 17.7 (Báo Thanh Niên đã thông tin). Theo đó, gia đình nạn nhân bị thiệt mạng được hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình, mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 1 triệu đồng. UBND tỉnh Long An hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 4,5 triệu đồng, người bị thương 1,5 triệu đồng. Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Trong số 7 nạn nhân đang còn cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) có 2 bệnh nhân là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (24 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Hồng (31 tuổi) bị chấn thương nặng vẫn đang hôn mê.

Thanh Tùng - Mai Trâm - Đức Tiến - Thanh Đức

>> Bắt giam tài xế làm lật xe chở gạo đè chết 2 người
>> Khởi tố, bắt giam tài xế làm lật xe gây chết người
>> Lật xe trên đèo
>> Lật xe trên đèo Cù Mông, tài xế thoát chết trong gang tấc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.