Bão số 2 đi qua, tàu cá tiếp tục vươn khơi đánh bắt

19/07/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Sáng 19.7, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay các tàu cá neo đậu ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã trở lại đánh bắt sau khi bão số 2 (bão Rammasun) đi qua.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy (BCH) Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Bộ chỉ huy Bộ độ Biên phòng các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, hiện 28 ngư dân của tàu cá QNg 96077 và QNg 96399 đã rời nơi trú tránh tại đảo Cây Dừa (Xà Cừ) quần đảo Hoàng Sa để tiếp tục hành nghề.

 
Tàu cá ngư dân tiếp tục vươn khơi đánh bắt - Ảnh: N.Tú

Có 4.564 tàu/39.578 ngư dân ở các khu vực không còn bị ảnh hưởng của bão đã trở lại biển.

Trong khi đó tại khu vực vịnh Bắc bộ từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, các tàu cá Quảng Ngãi (45 tàu/326 ngư dân) và Bình Định (10 tàu/115 ngư dân) vẫn đang neo đậu tại đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vỹ.

 
Vị trí xảy ra động đất trên địa bàn huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi - Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

 

* Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho biết thêm, vào hồi 21 giờ 31 phút ngày 18.7 tại khu vực huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, đã xảy ra một trận động đất 2,8 độ Richter ở vị trí có tọa độ 14,9 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông với độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.  

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, đang theo dõi trận động đất này.

Nguyễn Tú

>> Bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh: Toàn thành phố Móng Cái mất điện
>> Bão số 2: Toàn bộ tàu cá đã rời vùng nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.