Vừa ra khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội đã đi cướp

18/07/2014 03:00 GMT+7

Ngày 17.7, Công an Q.1 (TP.HCM) quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Tây (tên gọi khác Thy Giao, 26 tuổi, ngụ Cần Thơ), Nguyễn Ngọc Thiện (17 tuổi, ngụ Q.8), Tôn Quốc Bình (37 tuổi, ngụ Q.11), Đinh Ngọc Bạch (26 tuổi, ngụ Q.1) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ công an, Tây, Thiện là 2 người chuyển giới nằm trong một băng chuyển giới chuyên dàn cảnh gạ gẫm du khách nước ngoài ở khu phố Tây đi mua dâm rồi lấy trộm tài sản. Do thời gian qua du khách cảnh giác cao nên Tây, Thiện chuyển sang cướp giật. Để phòng ngừa, cơ quan chức năng đã đưa Tây vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM nhưng sau đó được gia đình bảo lãnh về. Ngay sau khi rời khỏi trung tâm được 2 ngày, khoảng 23 giờ 45 ngày 16.7, tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Yersin (Q.1), Tây chở Thiện cướp chiếc ĐTDĐ LG của ông Song Mun-keun (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), bỏ chạy, nhưng bị trinh sát Công an Q.1 truy đuổi bắt giữ cùng tang vật.

Chiều 17.7, trinh sát Công an Q.1 cũng bắt quả tang Bình chở Bạch giật ĐTDĐ, ví của bà Rocita Ching Man (25 tuổi, quốc tịch Úc) đang đi bộ trên đường Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.