Ukraine tố tình báo quân đội Nga có dính líu đến thảm kịch MH17

18/07/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Ông Valentyn Nalivaychenko, giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), tố cáo nhân viên tình báo quân đội Nga có dính líu đến vụ máy bay MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine.

 
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 - Ảnh: AFP

Ông Nalivaychenko đưa ra lời cáo buộc trên dựa vào cuộc điện đàm được ghi âm giữa hai nhân viên tình báo quân đội Nga và các tay súng phe ly khai được cho là thân Nga.

MH17 chở 298 người, đi từ Hà Lan đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu dưới mặt đất lúc khoảng 14 giờ 15 (giờ địa phương) ngày 17.7 ở gần khu vực biên giới Nga và Ukraine.

Mỹ cho rằng MH17 rơi vì bị tên lửa đất đối không bắn hạ, nhưng không thể xác định ai đứng sau vụ tấn công này.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để trừng phạt quân đội Nga vì gây ra tội ác này. Bọn khủng bố sẽ không thể tiếp tục nhảy múa trên xác người”, ông Nalivaychenko nói với các phóng viên, đồng thời công bố đoạn ghi âm.

Trong đoạn ghi âm này, một tay súng phe nổi dậy được gọi là “thiếu tá” nói với một người có tên Grek rằng một nhóm tay súng phe ly khai đã bắn hạ MH17.

“Máy bay nổ tung trong không trung, gần các mỏ than ở Petropavlovskaya. Thương vong đầu tiên được phát hiện là một phụ nữ. Một thường dân”, vị “thiếu tá” nói.

Sau đó, “thiếu tá” thừa nhận đó là một máy bay dân sự: “Gần như chắc chắn 100% là một máy bay dân sự”.

Khi được hỏi liệu rằng có bao nhiêu người trên máy bay, “thiếu tá” dùng những từ thô tục trả lời: “nhiều mảnh vỡ rơi vun vãi khắp các con đường… Nhiều ghế, thi thể”.

Trong một đoạn ghi âm khác công bố cho các phóng viên, Igor Bezler, một nhân viên tình báo quân đội Nga, báo cáo về vụ rơi máy bay MH17 với cấp trên là Thượng tá Vasily Geranin.

Bezler nói với Gernanin: “Một chiếc máy bay vừa bị bắn hạ. Họ đã đi tìm kiếm và chụp ảnh máy bay. Nó đang bốc khói”.

Khi được hỏi vụ việc đã xảy ra bao lâu rồi, Bezler nói “khoảng 30 phút trước”.

Trong một cuộc điện  thoại thứ ba, một tay súng phe ly khai nói: “Hóa ra là một máy bay dân sự. Nó rơi ở vùng Hrabove. Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em…”

“Nhưng một máy bay Malaysia thì làm gì ở Ukraine?”, tay súng phe ly khai nói và một người đàn ông trả lời trên điện thoại với tay súng rằng: “Điều này có nghĩa họ điều động điệp viên. Các máy bay không được phép bay ở đây. Đây là chiến tranh”.

“OK, hiểu rồi”, tay súng phe ly khai đáp lại.

“Họ đã thảo luận về việc bắn hạ máy bay. Họ thảo luận số nạn nhân. Bây giờ các bạn biết ai đã tiến hành tội ác vô nhân đạo này rồi”, ông Nalivaychenko nói với các phóng viên.

Hãng tin Interfax (Nga) cho rằng các tay súng phe ly khai bắn nhầm MH17, vì tưởng rằng nó là máy bay quân sự Ukraine.

Ukraine cùng Mỹ đổ lỗi cho phe ly khai và Nga đứng sau vụ rơi máy bay MH17, còn Nga tố ngược lại chính quyền Ukraine.

Truyền thông Nga ngày 18.7 đã tranh luận gay gắt về nguyên nhân vụ tai nạn MH17, tố cáo chính lực lượng quân đội Ukraine bắn hạ máy bay này.

Phúc Duy

>> Truyền thông Nga tố lực lượng quân đội Ukraine bắn hạ MH17
>> Lộ video quay khoảnh khắc cuối cùng trước khi cất cánh của MH17
>> Trùng hợp lạ kỳ về con số 7 trong thảm kịch MH17
>> Phe ly khai đòi đưa hộp đen máy bay MH17 sang Nga giám định
>> Mỹ kêu gọi ngừng bắn ở miền đông Ukraine để điều tra vụ MH17
>> Mỹ cấm máy bay dân sự bay qua miền đông Ukraine sau vụ rơi máy bay MH17
>> Thủ tướng Úc: Vụ rơi máy bay MH17 không phải là tai nạn
>> Ukraine tố Nga đứng sau vụ ‘tấn công khủng bố’ máy bay MH17
>> Lãnh đạo các nước đề nghị Liên Hiệp Quốc điều tra vụ máy bay rơi MH17

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.