Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Trung Lương: Tài xế xe khách phóng nhanh, ngủ gục

17/07/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Chiều 17.7, thượng tá Đoàn Văn Sôi, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An, cho biết kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế xe khách phóng nhanh, ngủ gục.

(TNO) Chiều 17.7, thượng tá Đoàn Văn Sôi, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An, cho biết kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế xe khách phóng nhanh, ngủ gục và chạy không đúng làn đường.

>> Vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Trung Lương: Tang thương một chuyến xe
>> Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Trung Lương: Xe khách chạy rất nhanh
>> Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Trung Lương, 4 người chết


Chiếc xe khách 16 chỗ bị biến dạng sau cú đâm mạnh vào đuôi xe tải - Ảnh: Công Nguyên

Cụ thể, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải biển số 49X-1546 do tài xế Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đang chạy ở làn đường quy định tốc độ 80 km/giờ, theo hướng từ miền Tây về TP.HCM. Trong khi đó, xe khách biển số 64B-004.34, do tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển chở 13 hành khách chạy phía sau, ở làn đường 100 km/giờ.

Do phóng nhanh và ngủ gục, tài xế xe khách đã lao sang làn đường 80 km/giờ và tông vào phía sau xe tải khiến phần đầu chiếc xe khách bị bẹp dúm.

Theo thượng tá Sôi, tại cơ quan điều tra tài xế xe khách thừa nhận do ngủ gục nên dẫn đến tai nạn.

Được biết, chiếc xe khách thuộc sở hữu của DNTN Huỳnh Đạt (Vĩnh Long) khởi hành vào lúc 4 giờ sáng từ TP.Vĩnh Long đi TP.HCM.

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.