Cưỡng chế 31 hộ sống trên vịnh Hạ Long lên bờ

17/07/2014 15:44 GMT+7

(TNO) 12 giờ 30 phút trưa nay 17.7, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã ra lệnh cấm toàn bộ tàu bè ra Vịnh Hạ Long, đồng thời cấm tất cả tàu bè lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh.

>> Bắc Bộ sẽ mưa dồn dập trong bão số 2
>> Bão số 2 đang hướng vào biển Đông: 45 tàu, 490 ngư dân còn ở Hoàng Sa
>> Dự báo bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng
>> Bão số 2 giật cấp 16, dự báo còn mạnh thêm
>> Tạm đình chỉ Giám đốc Đài PT-TH Thái Bình vì lơ là chống bão số 2

Nhiều tuyến phố của TP Hạ Long đã ngập trong nước sau những cơn mưa dữ dội vào sáng và trưa nay.

Hiện tại, các địa phương của Quảng Ninh đang khẩn trương tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó với bão Rammasun - bão số 2.

Cấm tàu bè ra Vịnh Hạ Long, kêu gọi khách du lịch vào bờ

Cấm tàu bè ra Vịnh Hạ Long, kêu gọi khách du lịch vào bờ
Quảng Ninh gấp rút đối phó với cơn bão Rammasun - Ảnh: Thúy Hằng

Tại TP Hạ Long, 324 hộ dân các làng chài đã chuyển lên bờ sinh sống ổn định tại khu tái định cư Hà Phong, còn 31 hộ hiện đang trên vịnh, thành phố sẽ cưỡng chế lên bờ trong ngày hôm nay 17.7.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long cho hay toàn thành phố có 10 khu vực sạt lở đất đá.

TP đã di dời xong 6 hộ gia đình tại khu bờ kè đường dẫn lên cầu vượt Bàn Cờ, tổ 2, khu 10 phường Bãi Cháy trong ngày hôm qua, 16.7.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết huyện đảo đã di chuyển được 300/500 khách du lịch vào bờ, chiều nay tiếp tục kêu gọi toàn bộ khách vào bờ trú bão.

450 nhà bè trên vùng biển Vân Đồn đã được thông báo phương án di dời người vào bờ, chằng chống nhà bè, phải xong trong sáng mai 18.7.

154 khách du lịch tại xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn đang được vận động di chuyển vào bờ trong chiều nay.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.