Gian lận hoàn thuế trên 7 tỉ đồng

15/07/2014 09:08 GMT+7

(TNO) Ngày 15.7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Phạm Quốc Dũng, Giám đốc công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Phạm Quốc Dũng (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang) và Phạm Văn Hồ, kế toán của công ty về hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng.

(TNO) Ngày 15.7, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Phạm Quốc Dũng, Giám đốc công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Phạm Quốc Dũng (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang) và Phạm Văn Hồ, kế toán của công ty về hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng.

Từ ngày 26.5.2012 đến 9.6.2013, Dũng mua 70 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống của 3 công ty tại TP.HCM với tổng doanh số chưa thuế là 73.487.901.595 đồng và thuế giá trị gia tăng là 7.348.790.160 đồng.

Dũng cùng kế toán Hồ kê thai đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng vào trong 12 kỳ, đã được Cục Thuế tỉnh An Giang cho nhận tiền hoàn thuế trên 7 tỉ đồng.

Thanh Dũng

>> Chống gian lận thuế GTGT
>> Truy thu hàng trăm tỉ đồng gian lận thuế
>> Phát hiện nhiều vụ gian lận thuế xuất nhập khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.