Truy tố nguyên đại úy công an bắn chết đồng đội

14/07/2014 02:05 GMT+7

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Văn Vinh (nguyên đại úy, công tác tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre - thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 22.9.2013, thiếu tá Trần Ngọc Sơn (Phó trưởng trạm) cùng Trương Thành Chí và một số người bạn đi nhậu, hát karaoke và phát sinh mâu thuẫn với Vinh tại quán karaoke. Sau đó, Vinh đón taxi về cơ quan lấy khẩu súng K59 tìm đến phòng của Sơn đập cửa, yêu cầu anh Trương Học Lâm (lái xe của Trạm) gọi Sơn về gấp.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Sơn về cơ quan, sau khi thách thức và lao vào đánh Vinh thì bị Vinh rút súng bắn. Thượng úy Đoàn Thanh Phú đang nằm nghỉ ở giường bên cạnh trúng đạn bị thương, Sơn lao vào giật súng của Vinh và trúng đạn. Vinh cũng bị thương trong lúc giằng co.

Cả 3 được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Sơn đã tử vong tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y xác định Phú bị thương tật tỷ lệ 15%, Vinh bị 40%.

Gia Khánh

>> Nổ súng kinh hoàng tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.