Biển Đông có gió giật rất mạnh trong bão Rammasun

14/07/2014 14:35 GMT+7

(TNO) Bão Rammasun khi đi vào biển Đông có sức gió đạt cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12 khiến biển động mạnh rất nguy hiểm cho tàu thuyền.

>> Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan
>> Hà Nội sẽ mưa lớn, úng ngập đường phố trong siêu bão Hải Yến
>> Tăng cường phòng, chống mưa, lũ, úng ngập, sạt lở
>> Hà Nội giải quyết 23 điểm úng ngập
>> Cảnh báo mưa lớn, lũ quét ở các tỉnh miền Bắc
>> Lũ quét cục bộ, cuốn trôi một học sinh
>> Đến với giáo viên vùng lũ quét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đến 7 giờ sáng nay 14.7, vị trí tâm bão Rammasun trên vùng biển ngoài khơi miền Trung của Philippines ở vào khoảng 13,2 độ vĩ Bắc và 130,5 độ kinh Đông và còn cách đảo Luzon khoảng 1.000 km về phía đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10, tức là từ 89 - 102 km/h, giật cấp 11 - 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo đến 7 giờ sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vĩ Bắc và 124,8 độ kinh Đông trên vùng bờ biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, tức là từ 118 - 133 km/h, giật cấp 14 - 15.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 16.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ Bắc và 120,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía nam đảo Luzon. Vùng gần tâm bão, gió giữ nguyên cường độ cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15.

Biển Đông có gió giật cực mạnh trong bão Rammasun
Cơn bão Sammasun sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ - Ảnh: P.Hậu

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, bắt đầu từ đêm 15.7, vùng biển phía đông biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8,  vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12, biển động rất mạnh.

Trao đổi với Thanh Niên Online trưa nay 14.7, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định, bão Rammasun là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biễn rất phức tạp. Khả năng lớn cơn bão này sẽ đi vào vùng biển phía Bắc lên biển Đông, sau đó hướng về phía bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo đến ngày 16 - 18.7, bão sẽ đi vào biển Đông.

Ông Lê Thanh Hải cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão, dự báo trong những ngày cuối tuần này các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có đợt mưa lớn có khả năng gây úng ngập ở đô thị, các tỉnh miền núi cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét.

Hoàng Phan - Thanh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.