Việt Nam đoạt 3 huy chương vàng Olympic Toán quốc tế

13/07/2014 01:55 GMT+7

Ngày 12.7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, cho biết tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 năm 2014 (IMO 2014) tổ chức tại Nam Phi, toàn bộ 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều đoạt huy chương.

Ba huy chương vàng thuộc về Trần Hồng Quân (Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Phạm Tuấn Huy (Trường phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM); Nguyễn Thế Hoàn (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Hai huy chương bạc thuộc về Vương Nguyễn Thùy Dương (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng); Hồ Quốc Đăng Hưng (Trường phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM). Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Huy Tùng (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

IMO 2014 được tổ chức tại TP.Cape Town (Nam Phi) với sự tham gia của 560 học sinh đến từ 101 nước. Đoàn Việt Nam vào top 10 tại kỳ thi năm nay.

* Tại cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 năm 2014 (IBO 2014) diễn ra ở TP.Bali, Indonesia từ ngày 5 - 13.7 với sự tham gia của 65 nước và vùng lãnh thổ, cả 4 học sinh đoàn Việt Nam đều giành huy chương; trong đó có 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Tuệ Nguyễn

 >> Việt Nam đoạt 3 huy chương vàng olympic toán quốc tế
>> Đoàn VN giành huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế
>> VN giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.