Hơn 2,8 tỉ đồng giúp ngư dân bám biển

13/07/2014 02:10 GMT+7

Ngày 12.7, ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN và ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐ VN và Thành ủy TP.HCM đã ra huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Tại đây, đoàn đã trao quà và thăm hỏi, động viên bà con ngư dân đất đảo yên tâm bám giữ ngư trường truyền thống vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN để hành nghề, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 Ông Võ Văn Thưởng
Ông Võ Văn Thưởng trao tiền cho ngư dân Lý Sơn - Ảnh: Hiển Cừ

Trong đó, Tổng LĐLĐ VN trao 1 bộ thiết bị trạm bờ (trị giá 300 triệu đồng) cho Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, tặng 400 triệu đồng cho 3 ngư dân có tàu cá bị nạn, bị TQ tấn công, đập phá tài sản khi đang hành nghề hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của VN.

Đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM và LĐLĐ TP.HCM cũng đã trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho con em ngư dân Lý Sơn và hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 ngư dân Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Chí Thạnh và Phùng Trung Thành đã can trường bám biển Hoàng Sa. Ngoài ra, Công đoàn dầu khí VN và Công đoàn cao su VN còn hỗ trợ 110 triệu đồng cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh.

Được biết, trong dịp công tác tại tỉnh Quảng Ngãi đợt này, Thành ủy TP.HCM và LĐLĐ TP.HCM hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 2 tỉ đồng.

Cùng ngày, hưởng ứng chương trình Ngành y tế cùng ngư dân bám biển của Bộ Y tế và chương trình Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi do T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Báo Thanh Niên phát động, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Viện Y học biển, Công ty dược phẩm Nhất Nhất, Hội LHTN Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Bình Định tổ chức Chương trình Thầy thuốc trẻ cùng ngư dân bám biển tại xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định.

Chương trình đã tổ chức tập huấn cấp cứu ban đầu cho 100 ngư dân khi gặp tai nạn, thương tích trên biển; cung cấp một số kỹ năng cơ bản về xử trí cấp cứu ban đầu trên biển; tặng 100 tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu trị giá hơn 200 triệu đồng cho các tàu cá của ngư dân; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 bà con ngư dân trị giá hơn 20 triệu đồng.

Tâm Ngọc - Hiển Cừ

>> Tổng LĐLĐ VN và Thành ủy TP.HCM thăm, tặng quà cho ngư dân Quảng Ngãi
>> Cứu 4 ngư dân thoát nạn
>> Bảo hộ 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
>> Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ gia đình các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
>> Ngư dân được vay vốn đóng tàu lãi suất 1%/năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.